Cuộc đua vào Nhà Trắng​​​​​​​: Vẫn chưa thể hạ màn

VHO- Với thắng lợi ở bang Pennsylvania, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có đủ số phiếu để vượt qua đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ.

Cuộc đua vào Nhà Trắng​​​​​​​: Vẫn chưa thể hạ màn - Anh 1

 Hàng loạt hãng truyền thông lớn công bố ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng Ảnh: AP

Tuy nhiên, việc ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ chưa phải là kết quả chính thức, hiện chỉ là dự đoán của các hãng truyền thông.

Kết quả chính thức chỉ có khi các bang kiểm hết 100% số phiếu

Chưa khi nào, dư luận chờ đợi lâu như lần này để biết được đích xác ai sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Một cuộc bầu cử tốn nhiều giấy mực truyền thông và sự chú ý của cả thế giới. Tờ Thời báo New York cùng một loạt hãng truyền thông lớn khác trên thế giới như CNN, AP Reuters đồng loạt đăng tải thông tin về kết quả cuộc bầu cử Mỹ. Theo Thời báo New York với 279 phiếu đại cử tri, ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã đủ số phiếu đại cử tri để chiến thắng và đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chính thức, chỉ là dự đoán của các hãng truyền thông. Kết quả chính thức phải đợi sau khi tất cả các bang kiểm hết 100% số phiếu bầu và công bố kết quả kiểm phiếu chính thức. Kết quả này có thể còn phải đợi lâu vì bang Georgia công bố việc kiểm phiếu lại có thể sẽ kéo dài tới cuối tháng 11. Do đó, từ nay tới khi có kết quả chính thức, ông Joe Biden chỉ là Tổng thống được bầu theo tính toán và dự đoán của các hãng truyền thông.

Sau khi được truyền thông công bố đã đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tối 7.11 (sáng 8.11 giờ Việt Nam) đã có bài phát biểu trên truyền hình đầu tiên. Trong bài phát biểu của mình từ quê nhà ở bang Delaware, ông Biden khẳng định lựa chọn của người dân đã mang đến một chiến thắng thuyết phục và rõ ràng cho nước Mỹ. Ông cũng cam kết ưu tiên tìm kiếm “sự đoàn kết” trong nhiệm kỳ sắp tới, nhấn mạnh vì mục tiêu tiến bộ “chúng ta không nên coi những người đối lập là kẻ thù”. Ông Biden cũng khẳng định nhiệm vụ sắp tới của chính phủ mới sẽ là huy động mọi “phương thức đúng đắn” để dồn tổng lực cho cuộc chiến chống Covid-19 và xây dựng quốc gia thịnh vượng. Ngay từ ngày 9.11, ông Biden bắt tay vào việc lựa chọn một nhóm các nhà khoa học và chuyên gia cố vấn về tình hình dịch bệnh, đồng thời cam kết sẽ không “phí hoài một nỗ lực dù nhỏ nhất” để đẩy lùi dịch bệnh.

Ngay sau khi hàng loạt hãng truyền thông công bố ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ giành chiến thắng và trở thành Tổng thống thứ 46, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, đội ngũ vận động tranh cử của ông sẽ bắt đầu khiếu nại về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tại tòa án tối cao từ ngày 9.11 (theo giờ Mỹ). Theo tuyên bố này, phía ông Donald Trump có thể sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số bang hay yêu cầu tòa không công nhận những lá phiếu gửi tới sau ngày bầu cử 3.11. Chưa biết tiến trình pháp lý có làm đảo ngược được kết quả dự đoán hay không, nhưng nếu nó xảy ra chắc chắn sẽ khiến người dân Mỹ phải mất thêm nhiều thời gian mới biết ai chính thức thắng chung cuộc, trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Nhiều nơi chúc mừng

Ngay sau khi ông Joe Biden được nhiều hãng truyền thông lớn xác nhận chiến thắng, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng. Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Canada, Justin Trudeau viết: “Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Hai đất nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân thiết. Chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt trên trường quốc tế. Tôi thực sự mong chờ được hợp tác và xây dựng mối quan hệ đó cùng với hai vị”. Thủ tướng Trudeau đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ để “thúc đẩy hòa bình và hòa nhập, thịnh vượng kinh tế và hành động vì khí hậu trên toàn thế giới”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng ngay lập tức gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden thông qua mạng xã hội, gọi chiến thắng của ông là một “thành công lịch sử”. Ông viết trên Twitter rằng: “Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi hy vọng có thể được hợp tác chặt chẽ với họ về những ưu tiên hàng đầu của hai nước, từ vấn đề biến đổi khí hậu tới thương mại và an ninh”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden và bà Kamala Harris. Trên Twitter, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert dẫn lời Thủ tướng Merkel: “Xin chúc mừng! Người dân Mỹ đã có quyết định. Joe Biden sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Tôi xin chúc ông may mắn và thành công, đồng thời chúc bà Kamala Harris trở thành vị Phó Tổng thống được bầu đầu tiên của Mỹ. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là không thể thay thế khi chúng ta muốn cùng giải quyết các thách thức lớn của thời đại”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kêu gọi “hành động cùng nhau” để vượt qua những thách thức. Trên mạng xã hội Twitter, ông Macron nhấn mạnh: “Người Mỹ đã lựa chọn được Tổng thống của họ. Chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris. Chúng ta có nhiều việc phải làm để vượt qua những thách thức của ngày hôm nay. Hãy phối hợp với nhau.”

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden và bà Kamala Harris, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Mỹ trong một loạt các vấn đề nóng của thế giới. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định, ông Biden là một người bạn lớn của Australia trong nhiều năm, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ là bền vững và được xây dựng dựa trên sự chia sẻ các giá trị về dân chủ như luật pháp quốc tế hay sự tôn trọng đối với nhân quyền, bình đẳng, tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng như sự tự do ngôn luận và đa dạng quan điểm.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Tôi biết ông Joe Biden, ông ấy là một người ủng hộ kiên định của liên minh và tôi không thể chờ đợi thêm nữa để làm việc chặt chẽ với ông ấy. Một NATO vững mạnh không chỉ tốt cho Bắc Mỹ, mà còn tốt cho châu Âu”. 

 “Chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chưa chính thức kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực cho ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden sau khi các hãng truyền thông lớn tại nước này thông báo ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng”.

(Theo hãng tin AP)

 HÙNG CƯỜNG (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc